Kết quả tìm kiếm cho "ngoài khơi Tunisia"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 106
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các chính đảng và lãnh đạo nhiều nước đã có điện, thư chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Rạng sáng 31/8 (giờ địa phương, tức chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành các cuộc tấn công ác liệt vào thành phố Gaza và vùng phụ cận, gây thương vong lớn cho dân thường và buộc nhiều người phải di tản khẩn cấp.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ai Cập, chiều 3/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Cairo, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có cuộc gặp và làm việc với các Đại sứ Việt Nam tại Châu Phi.
Trôi qua hơn thế kỷ, báo Le Paria-Người cùng khổ tồn tại 4 năm, ra 38 số, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là “linh hồn” của tờ báo, tác động mạnh mẽ với công luận Pháp và thức tỉnh phong trào yêu nước ở các nước thuộc địa. Tờ báo là “vật chứng” sinh động cho tinh thần “vô sản các nước và dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”.
Truyền thông Italy ngày 4/9 đưa tin một chiếc thuyền chở người di cư đã bị đắm ngoài khơi đảo Lampedusa của nước này.
Ngày 26/3, Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) cho biết ít nhất 63.285 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên các tuyến di cư toàn cầu trong giai đoạn 2014 - 2023.
Tạp chí Time Out của Anh đã chọn Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam là một trong 10 điểm đến vui chơi về đêm rẻ nhất cho du khách nước ngoài trong năm 2024.
Lực lượng vệ binh quốc gia Tunisia ngày 15/3 thông báo đã có ít nhất 34 người di cư mất tích và 2 người chết sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi Tunisia khi họ cố gắng vượt Địa Trung Hải đến Italy.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 14/3 những người điều hành nhóm cứu hộ từ thiện SOS Mediterranee cho biết 60 người được cho là đã chết đuối trên hành trình di cư từ Libya đến Italy hoặc Malta.
Theo giới chức Tunisia, con thuyền chở 42 người di cư Sudan khởi hành từ thị trấn ven biển Jebiniana và bị đắm ngoài khơi Tunisia khiến 13 người Sudan thiệt mạng, 27 người khác bị mất tích.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết năm 2023 là năm nóng nhất được ghi nhận trên hành tinh, nhưng cảnh báo tác động ngày càng tăng của hiện tượng khí hậu El Nino có nguy cơ thiết lập kỷ lục nhiệt độ mới trong năm 2024. Thông tin của WMO là lời cảnh tỉnh đối với những hoạt động xâm hại môi trường đang làm “Mẹ thiên nhiên” nổi giận.
Ngày 16/1, Lực lượng Vệ binh quốc gia Tunisia cho biết đã có ít nhất 40 người di cư bất hợp pháp mất tích sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi phía Đông Nam nước này.